Quán triệt quy định “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”

Thứ bảy, 23/06/2018 10:11

Tiến sỹ Quản Minh Cường phổ biến, quán triệt nội dung Quy định 126 cho cán bộ chủ chốt thành phố.

ĐÀ NẴNG - Ngày 22-6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 126 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, cán bộ chủ chốt các cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã, phường đến thành phố; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan chức năng liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ Đảng các sở, ngành trực thuộc thành phố.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Quản Minh Cường- Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đã giới thiệu những nội dung chính của Quy định 126 “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 28-2-2018. Theo đó, Quy định 126 gồm 6 chương, 25 điều, nêu rõ quy định việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài... Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; người có nguyện vọng được xem xét kết nạp vào Đảng; cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đề nghị thời gian tới cấp ủy Đảng các cấp và đảng viên trên địa bàn thành phố cần tăng cường nâng cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; phát huy tính đoàn kết, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh với những quan điểm trái với đường lối, nguyên tắc tổ chức Đảng, chuyển mạnh trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang nắm và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay, thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, đẩy mạnh giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ các tổ chức cơ sở Đảng...

D.HÙNG